Tin tức miền Tây 12/6: An Giang sẽ kiểm tra năng lực làm việc của bí thư, chủ tịch xã

2023-06-12 12:45:42 0 Bình luận

An Giang sẽ kiểm tra năng lực làm việc của bí thư, chủ tịch xã

Theo Báo Giáo dục và thời đại, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký, ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

An Giang dự kiến kiểm tra năng lực làm việc của bí thư, chủ tịch xã trong quý 3/2023. Ảnh: Báo Giáo dục và thời đại

Theo kế hoạch, đối với nhóm cán bộ cấp xã được kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc và mức độ am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh.

Đối với nhóm công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) được kiểm tra, đánh giá, gồm các công chức: Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Địa chính; Văn hóa - Xã hội.

Các cán bộ, công chức cấp xã sẽ được kiểm tra kiến thức chung và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Kiến thức chung gồm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý hành chính Nhà nước, công tác Đảng, đoàn thể, kinh tế, chính trị, xã hội...

Kiến thức chuyên môn sẽ kiểm tra kiến thức theo chức danh lãnh đạo và kỹ năng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công chức cấp xã sẽ được kiểm tra kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

Kiểm tra kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chức danh và kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh trong hoạt động chuyên môn.

Hình thức kiểm tra, đánh giá các cán bộ, công chức cấp xã sẽ trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm trong 90 phút. Thời gian dự kiến tổ chức kiểm tra, đánh giá trong quý 3/2023.

Tiền Giang: Hai năm thi công vẫn chưa xong 4km đường huyện

Tạp chí Một thế giới thông tin, thời gian qua, người dân ở 2 xã Long Trung và Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy rất bức xúc trước việc thi công huyện lộ 67 (đường liên kết 6 xã, dài hơn 4km) với tốc độ “rùa bò”, gây khói bụi, sình lầy và khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, trái cây của người dân hết sức khó khăn.

Sau 2 năm khởi công dự án huyện lộ 67 vẫn chưa hoàn thành - Ảnh: Mỹ Tho

Tháng 6/2021, huyện lộ 67 được khởi công với mức kinh phí đầu tư gần 58 tỉ đồng; chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy; còn Công ty TNHH Thăng Long (Cần Thơ) là đơn vị trúng thầu thi công. Sau lễ khởi công thì việc thi công dự án này liên tục bị gián đoạn và chậm nhất là khâu bơm cát san lấp mặt bằng. Nhà thầu gặp khó khăn về tài chính nên có thời điểm thi công cầm chừng dù chủ đầu tư đã nhiều lần nhắc nhở.

Được biết, đây là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nông thôn liên xã Long Trung - Cẩm Sơn huyện Cai Lậy do bị xuống cấp, chật hẹp chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển trái cây của người dân khu vực này.

Khi dự án thi công chậm và kéo dài đã gây trở ngại cho việc vận chuyển nông sản, nhất là khi vào mùa thu hoạch sầu riêng.

Ông Dương Phước Hưng, Chủ tịch UBND xã Long Trung cho biết: “Tuyến đường huyện lộ 67 tiến độ chậm, UBND xã có kiến nghị Ban quản lý dự án huyện (chủ đầu tư) đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Việc giải phóng mặt bằng xã đã làm xong. Riêng nền hạ, bơm cát cần đẩy nhanh tiến độ để tạo điều kiện cho người dân đi lại sớm nhất. Công trình chậm gây khó khăn, ảnh hưởng đến đến nhiều mặt, trong đó có việc vận chuyển, mua bán hàng hóa, học sinh đi lại...”.

Bắt được hai nghi phạm đâm một người tử vong ở Phú Quốc

Báo Giao Thông cho biết, sáng 12/6, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã tạm giữ 2 nghi phạm trong vụ 1 người đàn ông bị đâm tử vong vào tối qua. Hiện công an chưa cung cấp lời khai ban đầu của 2 nghi phạm.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Giao Thông

Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, tối qua, Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp Viện KSND TP Phú Quốc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên đường 30/4, thuộc khu phố 1, phường Dương Đông, làm 1 người tử vong.

Ghi nhận từ camera an ninh, khoảng 19h30 ngày 11/6, người dân thấy 3 người đàn ông đứng nói chuyện trên lề đường 30/4 (trước trụ sở Viện KSND TP Phú Quốc). Trên tay những người này có cầm dao.

Những người này lời qua tiếng lại vài phút thì dẫn tới đánh nhau. Hậu quả, 1 người đàn ông nằm gục xuống đường, tư thế nằm sấp, sát bên người còn có 2 cây dao.

Sau khi gây án, 2 người kia thản nhiên bước gần nơi nạn nhân nằm, băng qua đường. Người dân tri hô thì 2 người kia bỏ chạy. Mọi người cùng nhau đưa người đàn ông vào Trung tâm y tế TP Phú Quốc cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Đức TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028

Báo Cần Thoe thông tin, Hội Hữu nghị (HHN) Việt - Đức TP Cần Thơ vừa tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành HHN Việt - Đức TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Nhiệm kỳ 2018-2023, quán triệt phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, HHN Việt - Đức TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Đức nói chung và tăng cường tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước nói riêng. Hằng năm, Hội phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao đoàn, tham gia cùng lãnh đạo thành phố tiếp đón nhiều đoàn công tác cơ quan ngoại giao, các tổ chức nhân dân, các nhà đầu tư của Đức đến thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư, hỗ trợ và hợp tác với thành phố. HHN Việt - Đức thành phố đã phối hợp Viện FNF/Đức và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 3 hội thảo quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia cho nhân dân hai nước.

ĐH thống nhất nhiệm kỳ 2023-2028, HHN Việt - Đức TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động; tăng cường các hoạt động phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Đức cả chiều rộng và chiều sâu; đẩy mạnh công tác vận động viện trợ, xúc tiến đầu tư thương mại… góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội của thành phố; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

ĐH bầu Ban Chấp hành HHN Việt - Đức TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 18 thành viên. Ông Nguyễn Chí Ngôn, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, đắc cử Chủ tịch Hội.

An Giang: Chuyển tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ” doanh nghiệp

Báo An Giang phản ánh, việc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của An Giang giảm là điều không vui (đạt 62,37 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố cả nước, giảm 4,11 điểm và giảm 37 bậc so năm 2021), nhưng cũng là dịp để nhìn lại cách làm, cách vận hành bộ máy, cách giải quyết vấn đề của doanh nghiệp (DN). Đó còn là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, phải khắc phục thái độ làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, chăm sóc” DN, nhà đầu tư.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số PCI và công bố kết quả bộ chỉ số DDCI năm 2022. Ảnh: Báo An Giang

Liên tục 10 năm (2013 - 2022), Quảng Ninh nằm trong “Nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước” và suốt 6 năm liền (2017 - 2022), tỉnh Quảng Ninh giữ vị trí quán quân cả nước trong bảng xếp hạng PCI. Điều này cho thấy, Quảng Ninh có những cách làm hay, sáng tạo trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo được niềm tin trong cộng đồng DN.

Nhận lời mời của UBND tỉnh An Giang, từ miền Bắc xa xôi, bà Vũ Thị Kim Chi (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, đồng thời là Tổ phó thường trực Tổ công tác hỗ trợ dự án đầu tư tỉnh Quảng Ninh) đã đến An Giang chia sẻ những kinh nghiệm, bài học để tỉnh có thể đúc kết, vận dụng, đề ra giải pháp nâng cao chỉ số PCI - vốn được cảm nhận và đánh giá từ chính cộng đồng DN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, những phân tích, chia sẻ của các chuyên gia Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đặc biệt là những kinh nghiệm, bài học của tỉnh Quảng Ninh là rất quý giá, cần trân trọng, học tập. “Các chỉ số thành phần của PCI liên tục thay đổi, đặc biệt là chỉ số PCI năm 2022 của An Giang giảm rất sâu, cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh chưa thật sự ổn định. Trong số các nguyên nhân ảnh hưởng chỉ số PCI thì nguyên nhân chủ quan là chính; cần phải nhìn nhận lại, phân tích sâu, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá.

Một trong những bài học hay có thể nghiên cứu, học tập từ tỉnh Quảng Ninh là gom công tác xúc tiến và hỗ trợ DN, hỗ trợ triển khai dự án đầu tư về một đầu mối; xây dựng tầm nhìn, tác phong, lề lối, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đủ năng lực đồng hành với DN...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...